Hà Nội tiếp tục nghiên cứu phương án quản lý xe 3-4 bánh tự chế

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/07/2018 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đề xuất để quản lý loại hình phương tiện xe 3-4 bánh tự chế.

Hiện lực lượng liên ngành vẫn đang rà soát, phân loại đối tượng như thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, trường hợp khác; xác định rõ mục đích sử dụng xe 3-4 bánh để di chuyển, để trực tiếp kinh doanh vận chuyển hàng hóa hay để cho thuê kinh doanh vận chuyển hàng hóa.

Sở GTVT và Công an thành phố sẽ xử lý nghiêm những đối tượng giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh. Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 4.300 xe 3-4 bánh tự chế nhưng chỉ khoảng hơn 30 xe được đăng ký đăng kiểm.

Hà Nội chưa thu hồi xe 3 - 4 bánh tự chế Hà Nội chưa thu hồi xe 3 - 4 bánh tự chế Nỗi lo chưa có giải pháp cụ thể cho xe 3 - 4 bánh tự chế Nỗi lo chưa có giải pháp cụ thể cho xe 3 - 4 bánh tự chế Hà Nội: Những khó khăn trước ngày xử lý hơn 4.000 xe 3 bánh tự chế Hà Nội: Những khó khăn trước ngày xử lý hơn 4.000 xe 3 bánh tự chế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước