Tìm hiểu phong trào Plogging - Chạy bộ kết hợp nhặt rác

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 14:34 GMT+7

VTV.vn - Cùng phóng viên VTV tìm hiểu phong trào Plogging - một chiến dịch bảo vệ môi trường đang được người dân nhiều nước trên thế giới hưởng ứng.

Plogging là từ kết hợp giữa Jogging (chạy bộ) và Picking up (nhặt rác). Phong trào này yêu cầu người tham gia vừa đi bộ vừa phải nhặt rác thải dọc đường đi.

Được biết, đây là hoạt động hàng tháng, được tổ chức bởi Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam ở khắp các địa điểm công cộng, thu hút hàng trăm người tham gia.

Hoạt động Plogging (chạy bộ kết hợp nhặt rác) là một phong trào của người Thụy Điển đang được đông đảo người dân thế giới hưởng ứng. Ở Việt Nam, chiến dịch này đã được thực hiện trong suốt hơn 1 năm qua. Không chỉ các cựu sinh viên Thụy Điển, phong trào này còn kêu gọi được nhiều thanh niên, sinh viên và các nhóm hoạt động xã hội tham gia.

Nhiều người dùng các ứng dụng đo đạc cho biết, plogging đốt năng lượng nhiều hơn khoảng 50 calo so với chỉ chạy bộ thông thường trong mỗi 30 phút.

Biến chạy bộ plogging thành một hành động ý nghĩa Biến chạy bộ plogging thành một hành động ý nghĩa

VTV.vn - Không chỉ có những thanh niên trẻ tuổi người Việt mà kể cả các em nhỏ và những người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng rất hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước