Tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/11/2019 07:00 GMT+7

Quyền Thủ tướng Pedro Sanchez. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 10/11, các điểm bỏ phiếu ở Tây Ban Nha đã bắt đầu mở cửa cho cuộc tổng tuyển cử thứ hai trong vòng 6 tháng qua.

Cuộc bỏ phiếu được dự báo sẽ gây thêm chia rẽ trong bối cảnh khu vực Catalan đòi ly khai khiến căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Quyền Thủ tướng Pedro Sanchez đã kêu gọi cuộc bầu cử này sau khi đảng Xã hội của ông giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 4 nhưng không thể thành lập chính phủ. Các cuộc thăm dò cho thấy, đảng Xã hội sẽ một lần nữa giành chiến thắng nhưng vẫn không chiếm được thế đa số trong nghị viện. 

Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 4 trong 4 năm qua tại Tây Ban Nha. Hơn 92.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh.


Cử tri Tây Ban Nha ủng hộ tổng tuyển cử sớm Cử tri Tây Ban Nha ủng hộ tổng tuyển cử sớm

VTV.vn - Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang vướng vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, đa số cử tri nước này đều cho rằng nên tổ chức một cuộc bầu cử sớm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước