Trao đổi tù nhân Mỹ - Iran

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/12/2019 06:00 GMT+7

Ông Xiyue Wang cùng vợ và con trai. Ảnh: Reuters

VTV.vn - 1 người Mỹ gốc Hoa bị Iran bắt giữ năm 2016 và bị cáo buộc làm gián điệp, sẽ sớm được trở về với gia đình. Đổi lại, 1 người Iran đang bị Mỹ giam giữ sẽ được trở về nước.

Thông tin trên đã được Bộ Ngoại giao Iran đưa ra.

Trong một thông báo mới nhất trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, nhà khoa học nước này, giáo sư Massoud Soleimani đang trên đường trở về Iran.

Trong khi đó, từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "sau hơn 3 năm bị giam giữ tại Iran, ông Xiyue Wang đang trên đường trở về Mỹ".

Ngoại trưởng Iran bày tỏ cảm ơn các bên liên quan, đặc biệt là Chính phủ Thụy Sĩ, quốc gia đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở Iran.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran Iran cảnh báo thỏa thuận hạt nhân có thể sụp đổ trước bầu cử Mỹ Iran cảnh báo thỏa thuận hạt nhân có thể sụp đổ trước bầu cử Mỹ Iran duy trì lệnh cấm đàm phán với Mỹ Iran duy trì lệnh cấm đàm phán với Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước