Triều Tiên ra hạn chót đàm phán với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/12/2019 06:00 GMT+7

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Triều Tiên vừa đặt ra hạn chót để Mỹ cân nhắc thay đổi quan điểm đàm phán, đó là trước cuối tháng 12/2019.

Đây là tuyên bố mới nhất từ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song, đặc trách vấn đề quan hệ với Mỹ. Theo ông Ri Thae Song, Mỹ đang muốn kéo dài thời gian, dùng vấn đề Triều Tiên để lấy uy tín chính trị trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020. 

Tuy nhiên, bình luận về thời hạn cuối tháng 12, Mỹ cho rằng đây là mốc thời gian thiếu thực tế. Tính từ cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Stockholm hồi tháng 10, Triều Tiên và Mỹ chưa có bước tiến nào trong việc tháo gỡ bất đồng trong vấn đề hạt nhân.


Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại đàm phán hạt nhân Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại đàm phán hạt nhân

VTV.vn - Ngày 29/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo kêu gọi Triều Tiên hạn chế các hành động khiêu khích và trở lại bàn đàm phán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước