Trung Quốc hoãn xem xét cho phép tàu sân bay Mỹ thăm Hong Kong

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/12/2019 08:42 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

VTV.vn - Trung Quốc đã quyết định dừng xem xét các yêu cầu của Mỹ cho tàu sân bay thăm Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Thông tin trên do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra ngày 2/12 tại cuộc họp báo ở Thủ đô Bắc Kinh. 

Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số tổ chức phi chính phủ của Mỹ do "có vai trò trong các hoạt động gây rối tại Hong Kong". Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ hồi tuần trước đã ký ban hành các đạo luật về Hong Kong.

Các chuyên gia cho rằng, những động thái đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan vấn đề Hong Kong có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đàm phán và khả năng đi đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai quốc gia này.

Tổng thống Mỹ ký 2 dự luật về Hong Kong (Trung Quốc) Tổng thống Mỹ ký 2 dự luật về Hong Kong (Trung Quốc)

VTV.vn - Động thái trên diễn ra bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh trong bối cảnh hai nước đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước