Người dân Hong Kong, Trung Quốc bầu Hội đồng cấp quận

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 18:22 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 24/11, người dân Hong Kong, Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu Hội đồng địa phương cấp quận trong bối cảnh khủng hoảng xã hội đã kéo dài 5 tháng qua.

Gần 31.000 cảnh sát được điều động bảo đảm an ninh và giữ trật tự cùng 3.000 cảnh sát chống bạo động và điều tra viên, kiểm sát viên được đặt trong tình trạng sẵn sàng thực hiện hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử. 

Trước đó, vào tối 23/11, người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã kêu gọi các cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử Hội đồng quận, một phần quan trọng trong hệ thống chính trị của Hong Kong. 

Được biết 4,13 triệu cử tri trên 18 tuổi sẽ tới 615 điểm bỏ phiếu của thành phố, trong đó có 4 điểm bỏ phiếu do bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột nên phải thay đổi địa điểm, để bầu ra 452 thành viên trong số 1.104 ứng cử viên cho 452 ghế của 18 Hội đồng quận. Tính đến thời điểm này, cuộc bầu cử tại 615 điểm bỏ phiếu trên toàn Hong Kong đã diễn ra thuận lợi và dự kiến sẽ kết thúc vào 21h30 ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam). Kết quả bầu cử sẽ có vào rạng sáng 26/11.


An ninh được thắt chặt trong cuộc bầu cử cấp quận ở Hong Kong, Trung Quốc An ninh được thắt chặt trong cuộc bầu cử cấp quận ở Hong Kong, Trung Quốc

VTV.vn - Gần 31.000 cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc đã được điều động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh và giữ trật tự trong ngày bầu cử Hội đồng quận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước