Trung Quốc tăng cường phòng, chống COVID-19 tại các thành phố trọng điểm

Đỗ Quang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/04/2020 06:16 GMT+7

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly Bệnh viện Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc, nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, ngày 2/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

VTV.vn - Ngày 6/4, Trung Quốc thông báo sẽ tăng cường kiểm tra, xét nghiệm COVID-19 đối với 12 thành phố như Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân, Thái Nguyên, Thạch Gia Trang…

Các thành phố này vốn được chọn làm địa điểm nhập cảnh đầu tiên đối với các chuyến bay vận chuyển hành khách quốc tế trước khi được đưa tới đích đến là thủ đô Bắc Kinh.

12 thành phố sẽ phải thực hiện một số biện pháp như tăng cường kiểm dịch, kiểm tra y tế tại cửa khẩu đối với những hành khách cư trú hoặc đi qua vùng dịch nghiêm trọng, tăng cường điều tra dịch tễ và kiểm tra y tế đối với những người có triệu chứng hô hấp như sốt, ho khan hoặc các triệu chứng tiêu hóa, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu.

Ngoài ra, các thành phố phải tăng cường kiểm soát chất lượng xét nghiệm tại phòng thí nghiệm. Thông báo cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên y tế tại các khu vực trên.

Trung Quốc tuyên bố xuất khẩu gần 4 tỷ khẩu trang Trung Quốc tuyên bố xuất khẩu gần 4 tỷ khẩu trang Trung Quốc ngăn chặn lây lan COVID-19 từ bên ngoài Trung Quốc ngăn chặn lây lan COVID-19 từ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận thêm 30 ca nhiễm COVID-19, 7.560 ca tử vong tại Pháp Trung Quốc ghi nhận thêm 30 ca nhiễm COVID-19, 7.560 ca tử vong tại Pháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước