Tuyến đường QL38 quá tải vì xe container

Nguyễn Thương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/01/2020 12:59 GMT+7

VTV.vn - Tuyến đường dài hơn 30km gần như lúc nào cũng quá tải xe đầu kéo. Không ít tai nạn đã xảy ra và việc phải đi ra đường đối với người dân dọc QL38 trở thành nỗi ám ảnh.

Nếu lưu thông trên QL38, đoạn bắt đầu từ Gia Lâm, Hà Nội, qua huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến huyện Bình Giang của Hải Dương rồi nối vào QL5, vào ban ngày, không khó để thấy lượng xe tải đầu kéo ở đây là quá lớn. Chỉ một vụ tai nạn hay va chạm, cả tuyến đường bị ùn tắc. Xe container xếp dài cả chục cây số trên quãng đường gần 20 km từ Bắc Ninh ra đến QL5 thuộc địa phận tỉnh Hải Dương.

Theo người dân, có những ngày, ùn tắc kéo dài hết cả một buổi; tai nạn không chỉ tại một nơi mà còn xảy ra khá nhiều trên suốt chiều dài tuyến.

Tuyến đường này có một vị trí cấm xe đầu kéo theo giờ vào buổi sáng và buổi chiều. Người dân cho biết, cứ sau giờ cấm là có tai nạn bởi các xe mạnh ai nấy chạy cho kịp giờ.

Sợ hãi là cảm giác khi ra đường của người dân nhiều khu vực dọc QL38. Theo người dân, xe tải nặng, xe container qua đây là để không phải qua trạm thu phí trên QL5. Điều này là hoàn toàn bình thường nhưng cần bố trí thời gian sao cho hợp lý.

Tắc đường nhiều giờ, tai nạn liên tục. Sự chậm trễ, mất thời gian và nguy cơ tai nạn có lẽ còn có giá đắt hơn việc phải trả phí nếu đi qua tuyến QL5.

Với những thiệt hại và bức xúc của người dân, có lẽ, tuyến QL38 đang rất cần một sự quan tâm đúng mức, một lời giải cho bài toàn an toàn tính mạng của người dân.

Xe container đâm xe khách, hai người thiệt mạng Xe container đâm xe khách, hai người thiệt mạng Vượt đèn đỏ, xe tải bị xe container khác đâm ngang Vượt đèn đỏ, xe tải bị xe container khác đâm ngang TP.HCM: Xe container bịt kín cửa ngõ thành phố TP.HCM: Xe container bịt kín cửa ngõ thành phố

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước