WWF công bố báo cáo về vấn nạn xả rác thải nhựa ra biển tại châu Á

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/02/2020 07:30 GMT+7

Rác thải nhựa tràn ngập trên bãi biển.

VTV.vn - Malaysia là một trong những nước gây ô nhiễm đại dương nhất châu Á.

Báo cáo của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) chỉ ra rằng, 6 nước gồm: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam là những nước thải ra 60% trong số 8 triệu tấn nhựa vào các đại dương trên thế giới mỗi năm.

Malaysia đứng đầu trong 6 nước này, với mức tiêu thụ bao bì nhựa khoảng 16,8 kg/người/năm. 

WWF cũng kêu gọi Malaysia có biện pháp khuyến khích giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm đóng gói bằng nhựa và tài trợ cho lĩnh vực tái chế, như hơn 30 quốc gia đã làm, trong đó có những nước ở châu Á.

Malaysia tiếp tục gửi trả hơn 100 container rác thải nhựa Malaysia tiếp tục gửi trả hơn 100 container rác thải nhựa

VTV.vn - Malaysia sẽ tiếp tục gửi trả 110 container chứa rác thải nhựa về các quốc gia xuất xứ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước