Người dân Thái Lan chung tay chống rác thải nhựa

Ngọc Phương (Phóng viên THVN tại Thái Lan)-Thứ hai, ngày 06/01/2020 05:25 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Jakarta Post.

VTV.vn - Nhiều cá nhân và tổ chức ở nước này đã có các chương trình, lời kêu gọi thế giới chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Đã 4 năm qua, Lilly và bố mẹ thường tới những địa điểm có nhiều rác thải ở Bangkok để kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Những cửa hàng bán thức ăn nhanh trên phố hay những ngôi chợ truyền thống ở Bangkok là những nơi mà Liily thường tới. Gặp ai, Lilly và bố mẹ cũng tìm cách thuyết phục mọi người ngừng sử dụng túi nilon và ký tên tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường.

Thái Lan là nước đứng thứ 6 trên thế giới về mức độ gây ô nhiễm đại dương và rác thải nhựa. Ước tính, mỗi năm một người Thái Lan sử dụng 3.000 chiếc túi dùng một lần - nhiều hơn gấp 12 lần so với một người dân sống tại Liên minh châu Âu (EU).

Nhận thức của người dân Thái Lan bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt kể từ đầu năm 2019, với sự xuất hiện của Lilly và hình ảnh thương tâm về một số động vật biển có vú chết do dạ dày chứa đầy rác nhựa.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, đến năm 2050 sẽ nước biển dâng do biến đổi khí hậu có thể ảnh hướng tới khoảng 150 triệu người trên thế giới. Ước tính sẽ có khoảng 10% dân số Thái Lan hiện đang sống trên các khu vực có khả năng bị ngập lụt trong đó có một số địa điểm ở cả thủ đô Bangkok. Còn tại Việt Nam, ước tính số người bị ảnh hưởng do nước biển dâng vào năm 2050 sẽ là khoảng 20 triệu người, tức là ¼ dân số Việt Nam. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước