Xử lý dứt điểm các cơ sở môi giới việc làm không phép ở TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/03/2020 08:56 GMT+7

Các cơ sở môi giới việc làm cho xe ôm tiếp cận người lao động tại bến xe An Sương.

VTV.vn - UBND quận 12, TP.HCM đề nghị Sở GTVT thành phố và UBND huyện Hóc Môn phối hợp xử lý dứt điểm các cơ sở môi giới việc làm không phép, có dấu hiệu lừa đảo người lao động.

Từ tình trạng các cơ sở cho xe ôm tiếp cận người lao động tại bến xe An Sương, UBND quận 12 kiến nghị Sở Giao thông Vận tải TP.HCM chỉ đạo bến xe An Sương tăng cường tuyên truyền để người lao động biết các thủ đoạn của các đối tượng, phối hợp với công an huyện Hóc Môn xác định các đối tượng thường xuyên hoạt động gần khu vực bến xe để tiếp tục điều tra các cơ sở, đường dây môi giới việc làm không phép; tiếp nhận thông tin của người lao động về các nhóm đối tượng dẫn dắt, lừa đảo người lao động.

Trong tuần này, cuộc họp liên ngành bàn về các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này sẽ diễn ra với sự tham dự của đại diện các phường liên quan, ban quản lý bến xe, công an, chính quyền quận 12 và huyện Hóc Môn.

Lừa đảo môi giới việc làm tại TP.HCM Lừa đảo môi giới việc làm tại TP.HCM

VTV.vn - Các cơ sở lừa đảo môi giới việc làm này có trụ sở tại khu vực cầu vượt An Sương, địa bàn giáp ranh Quận 12 và huyện Hóc Môn, TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước