Xuất khẩu nông sản duy trì ổn định trong khó khăn

Đỗ Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/11/2019 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN.

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đạt hơn 33 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số mặt hàng có mức tăng trưởng cao là cao su, chè, gỗ và các sản phẩm từ gỗ...

Còn lại hầu hết các mặt hàng giảm về giá trị như điều; gạo, cà phê, hạt tiêu...

Về thị trường xuất khẩu, dù Trung Quốc siết chặt nhập khẩu khiến xuất khẩu gạo sang thị trường này giảm mạnh nhưng đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam, chiếm tỷ trọng gần 27% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là Mỹ, EU và ASEAN.

Kéo dài chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp Kéo dài chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp Tổ chức sản xuất không là khâu số 1 trong lĩnh vực nông nghiệp Tổ chức sản xuất không là khâu số 1 trong lĩnh vực nông nghiệp Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước