Xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 09:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu thủy sản chỉ ước đạt 8,6 tỷ USD, không đạt mục tiêu đề ra là 10 tỷ USD trong năm 2019.

Đây là thông tin tại Hội nghị Tổng kết ngành Thủy sản năm 2019 diễn ra vào chiều 26/12.

Một số mặt hàng vốn được coi là thế mạnh xuất khẩu chủ lực như: tôm, cá tra, mực… đều bị sụt giảm đáng kể. Nguyên nhân chính là do thủy sản Việt Nam gặp sự cạnh tranh gay gắt từ các nước Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, Thái Lan. Bên cạnh đó, còn nhiều nguyên nhân khác như: Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc tại biên giới và tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.


Giải giáp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm Giải giáp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm

VTV.vn - Nhanh chóng gỡ thẻ vàng thủy sản, nỗ lực truy xuất nguồn gốc và hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh là một số giải pháp cần làm ngay để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước