Yêu cầu tổng thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 06:51 GMT+7

Đầu tàu chuyên dụng chạy thử tải kỹ thuật trên toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: Phạm Tùng)

VTV.vn - Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu tổng thầu cam kết mốc thời gian cụ thể đưa dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành.

Bộ cũng cho biết, khối lượng xây dựng toàn bộ dự án đã đạt được 99%, thiết bị cơ bản được lắp đặt hoàn chỉnh phục vụ công tác vận hành thử. 

Thời gian qua, mặc dù đã có quyết liệt chỉ đạo, nhưng dự án vẫn triển khai rất chậm. Đến nay, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể hoàn thành để chuyển sang chạy thương mại và có nguy cơ kéo dài do tổng thầu chưa thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải.

Ai chịu trách nhiệm khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ? Ai chịu trách nhiệm khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ?

VTV.vn - Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri TP Hà Nội về nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước