Bản đồ thể hiện Greenland, Iceland, quần đảo Faroe và Đan Mạch (Ảnh: NurPhoto/Getty Images)
Anh cho biết Thủ tướng Keir Starmer - người nói rằng đứng về phía Đan Mạch trong vấn đề Greenland - đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/1 và trình bày lập trường của mình.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết ông thảo luận về Greenland với những người đồng cấp Đức và Ba Lan vào ngày 7/1.
"Chúng tôi muốn hành động, nhưng chúng tôi muốn làm điều đó cùng với các đối tác châu Âu của mình" - Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot nói với đài phát thanh France Inter.
Một nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết Berlin đang hợp tác chặt chẽ với các nước châu Âu khác và Đan Mạch về các bước tiếp theo liên quan đến vấn đề Greeland.
Một quan chức cấp cao của châu Âu - người phát ngôn với điều kiện giấu tên - cho biết Đan Mạch phải dẫn đầu các nỗ lực phối hợp phản ứng. Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn chưa thông báo cho các đồng minh châu Âu về hình thức hỗ trợ cụ thể nào mà nước này mong muốn nhận được.

Mỹ có thể sẵn sàng dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland (Ảnh: Getty Images)
Ông Johannes Koskinen - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Phần Lan - kêu gọi vấn đề này cần được nêu ra tại NATO. Hội đồng Bắc Đại Tây Dương thuộc NATO sẽ họp vào ngày 8/1.
Theo ông Koskinen, các đồng minh NATO nên "xem xét liệu có cần phải làm gì đó hay không và liệu Mỹ có nên bị ràng buộc để Washington không thể phớt lờ các kế hoạch đã được thống nhất chung để theo đuổi tham vọng quyền lực riêng của nước này".
Là hòn đảo lớn nhất thế giới nhưng chỉ có dân số 57.000 người, Greenland không phải là một quốc gia độc lập mà là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.
Greenland nằm ở vị trí chiến lược giữa châu Âu và Bắc Mỹ, khiến nó trở thành một địa điểm quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Sự giàu có về khoáng sản của hòn đảo cũng phù hợp với tham vọng của Washington nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Ông Trump lần đầu tiên nêu ra ý tưởng giành quyền kiểm soát Greenland vào năm 2019, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông. Ông lập luận rằng hòn đảo này rất quan trọng đối với chiến lược quân sự của Mỹ và Đan Mạch đã không làm đủ để bảo vệ Greenland.
Nhà Trắng hôm 6/1 cho biết Tổng thống Trump đang thảo luận các lựa chọn để mua Greenland - bao gồm cả việc sử dụng quân đội Mỹ - bất chấp sự phản đối của châu Âu.

Bình luận (0)