Đảo Greenland (Ảnh: NASA)
Yêu cầu Tổng thống Trump ngừng đe dọa kiểm soát Greenland của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Bà Frederiksen nói trong một tuyên bố hôm 4/1: "Vương quốc Đan Mạch - bao gồm cả Greenland - là một phần của NATO và do đó được bảo vệ bởi sự đảm bảo an ninh của liên minh. Chúng ta đã có một thỏa thuận quốc phòng giữa Đan Mạch và Mỹ, cho phép Hoa Kỳ tiếp cận rộng rãi Greenland.
Vì vậy, tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng các mối đe dọa chống lại một đồng minh thân thiết trong lịch sử, chống lại một quốc gia và một dân tộc khác đã nói rất rõ ràng rằng họ không phải để bán".
Lời cảnh báo của bà Frederiksen được đưa ra sau khi tạp chí The Atlantic dẫn lời Tổng thống Trump nói rằng: "Chúng ta cần Greenland, hoàn toàn cần thiết".

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (Ảnh: AFP)
Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch quân sự ở Venezuela vào cuối tuần qua, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông. Cả hai đã bị đưa đến Mỹ với cáo buộc liên quan đến ma túy. Chiến dịch này diễn ra sau nhiều tháng Mỹ tăng cường lực lượng quân sự và đe dọa Venezuela - quốc gia mà chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc là đồng lõa trong việc buôn bán, tuồn ma túy vào Mỹ.
Động thái bắt giữ Tổng thống Maduro đã dẫn đến những đồn đoán rằng các tham vọng lãnh thổ khác của ông Trump có thể đạt được bằng vũ lực.
Tổng thống Mỹ từ lâu đã ấp ủ ý định sáp nhập Greenland - vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản của Đan Mạch. Tháng 12/2025, ông đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana - ông Jeff Landry - làm đặc phái viên về Greenland. Ông Trump cũng đã công khai nói về việc biến Canada - một quốc gia độc lập - thành bang thứ 51 của Mỹ.
Greenland và Canada đều nhiều lần lên án những động thái của Tổng thống Trump.

Bình luận (0)