Tổng thống Ukraine, Tổng thống Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại cuộc gặp ở Mỹ, ngày 18/8/2025 (Ảnh: AA/TTXVN)
Tuyên bố trên được bà Kaja Kallas đưa ra trước cuộc họp của các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngoại giao EU về vấn đề hòa bình Ukraine.
Cuộc họp của EU được tổ chức sau cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ giữa Mỹ và Ukraine diễn ra hôm 30/11 nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, tìm kiếm hòa bình cho Ukraine - Nga.
Trong tuần này, NATO và EU tổ chức nhiều cuộc họp về hỗ trợ quân sự cho Ukraine và củng cố khả năng phòng thủ châu Âu. Một điểm nóng khác là việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga tại Bỉ, dự kiến hỗ trợ đầu tư hậu chiến cho Ukraine.
Ngày 1/12, Hà Lan thông báo đóng góp thêm 250 triệu Euro, cung cấp tên lửa phòng không, máy bay F-16 và đạn dược, giúp Ukraine chống lại các cuộc không kích từ Nga.
Dự kiến vào ngày 2/12, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 30/11 cho rằng châu Âu đã tự loại mình khỏi các cuộc hòa đàm về Ukraine và phá vỡ mọi thỏa thuận trước đó. Theo Ngoại trưởng Nga, châu Âu đã không đạt được thỏa thuận dàn xếp ban đầu về vấn đề Ukraine vào năm 2014, cũng như không có bất cứ động thái nào khi phe đối lập tại Ukraine chiếm đóng tất cả các cơ quan chính phủ ở thời điểm đó.
Ông Lavrov nhấn mạnh châu Âu cũng vi phạm các thỏa thuận Minsk và gần đây nhất là việc khiến các thỏa thuận Istanbul về hòa bình Ukraine sụp đổ vào tháng 4/2022 với sự can thiệp của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Nhận định về khả năng các nước châu Âu tham gia hòa đàm, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố: “Vấn đề này trên thực tế không được thảo luận”.

Bình luận (0)