Từ băng dính, khẩu trang đến biển "biến hình" giữa phố
Vào các giờ cao điểm buổi sáng, trưa, tối trên trục đường Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến..., dòng xe máy ken đặc nối đuôi nhau. Giữa dòng phương tiện ấy, không khó để bắt gặp những chiếc xe có biển số bị che khuất một phần bằng băng dính đen, khẩu trang y tế, thậm chí là miếng nhựa bẻ cong cố tình làm biến dạng ký tự.

Nhiều tài xế lo sợ bị camera AI 'phạt nguội' đã che, dán biển số để tránh bị xử lý. Ảnh: Quốc Hưng
Chỉ tay về phía một chiếc xe chạy phía trước, anh Nguyễn Đăng Tuấn, phường Tương Mai nói: "Ngày nào đi đường cũng gặp xe che biển số, những người chạy xe này chạy rất nhanh, lạng lách. Nhìn là biết cố tình tránh camera".
Tình trạng che biển số xe máy khi lưu thông trên địa bàn Hà Nội đang diễn ra ngày càng phổ biến, không chỉ ở các tuyến vành đai, trục xuyên tâm mà cả trong nội đô đông dân cư. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, song thực tế cho thấy hành vi này vẫn tồn tại dai dẳng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và gây khó khăn cho công tác quản lý.

Phần lớn người vi phạm che biển số xe là lái xe công nghệ. Ảnh: Quốc Hưng
Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV, chỉ trong khoảng 30 phút đứng quan sát tại đường Đại Cổ Việt, Trần Khát Chân có gần 10 trường hợp xe máy mang biển số bị che một phần, làm mờ hoặc bẻ cong. Đáng chú ý, không ít người trong số đó vẫn vô tư lưu thông giữa dòng xe đông đúc, như thể đây là chuyện "bình thường".
Khi "né phạt nguội" trở thành thói quen xấu
Lý giải về nguyên nhân của hiện tượng này, nhiều người thẳng thắn thừa nhận mục đích chính là né xử phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát giao thông.
Anh Nguyễn Văn Thuyết, một shipper thường xuyên chạy xe trên các tuyến phố trung tâm, chia sẻ: "Chạy ngoài đường bây giờ camera nhiều lắm, chỉ cần vượt đèn vàng hay lấn vạch một tí là bị phạt nguội. Có người mách che biển số thì không bị gửi giấy phạt về nhà".

Một trường hợp bẻ cong số, dán băng dính che biển số xe trên đường Hoàng Mai. Ảnh Quốc Hưng
Chính tâm lý "lách luật" ấy đã khiến một bộ phận người điều khiển xe máy cố tình vi phạm. Không ít trường hợp còn coi việc che biển số như một "kinh nghiệm đi đường", truyền tai nhau trên mạng xã hội, các hội nhóm lái xe.
Tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, nơi có mật độ phương tiện lớn và hệ thống camera dày đặc, lực lượng Cảnh sát giao thông từng phát hiện nhiều trường hợp che biển số tinh vi: dùng bùn đất bám vào biển, bẻ cong biển để nhìn bằng mắt thường vẫn thấy đủ số, nhưng camera khó nhận diện.
Một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Hành vi che biển số là vi phạm rõ ràng. Khi phát hiện, chúng tôi xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, khó khăn là nhiều trường hợp chỉ che tạm thời, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì tháo ra rất nhanh".

Tài xế lái xe công nghệ sử dụng khẩu trang để che biển số xe khi đi qua khu vực có camera AI. Ảnh: Quốc Hưng
Theo khoản 10 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi: Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.
Mặc dù mức phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy che biển số xe tăng gấp đôi so với Nghị định 100/2019/ NĐ – CP (mức phạt đối với hành vi che biển số xe dành cho người điều khiển xe gắn máy là 100.000 - 200.000 đồng). Tuy nhiên, mức phạt này dường như vẫn chưa đủ sức răn đe đối với một bộ phận người vi phạm.
Xử lý nghiêm để lập lại kỷ cương giao thông
Không chỉ gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm, việc che biển số xe còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Khi xảy ra tai nạn hoặc va chạm giao thông, biển số là căn cứ quan trọng để xác minh phương tiện. Việc cố tình che biển có thể dẫn đến nguy cơ bỏ trốn sau tai nạn, gây bức xúc trong dư luận.

Tài xế lái xe công nghệ sơn bịt làm thay đổi chữ số trong biển số xe để tránh "phạt nguội". Ảnh: Quốc Hưng
Chị Nguyễn Thị Thanh, trú tại phường Bạch Mai, từng là nạn nhân của một vụ va quệt giao thông, bức xúc kể: "Xe máy tông vào tôi rồi bỏ chạy, biển số lại bị che nên không ai nhớ rõ. Cuối cùng tôi đành tự chịu tiền viện phí. Từ đó tôi rất khó chịu khi thấy ai đó che biển số".
Trước tình hình này, Công an TP Hà Nội đã triển khai cao điểm xử lý vi phạm che biển số từ tháng 10/2025, huy động 500 cán bộ chiến sĩ, kết hợp camera giao thông AI và drone giám sát. Một cảnh sát giao thông, Đội CSGT số 14, cho biết: "Chúng tôi tăng tuần tra đêm tại các điểm nóng, sử dụng thiết bị quét biển số tự động. Ai cố tình che biển sẽ bị tạm giữ xe, phạt nặng hơn. Kết quả ban đầu giảm 25% vi phạm so với tháng trước".
Để chấm dứt "nạn che biển", Hà Nội đặt mục tiêu giảm 50% vi phạm vào năm 2026 thông qua hạ tầng thông minh: lắp thêm 1.000 camera nhận diện biển số, tích hợp dữ liệu với hệ thống phạt nguội. Xong quan trọng hơn, vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Việc che biển số không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn phản ánh thái độ coi thường kỷ cương, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.
Giữa một Thủ đô đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, những chiếc biển số "biến hình" giữa phố đông rõ ràng là hình ảnh phản cảm, cần sớm được chấn chỉnh. Khi mỗi người dân tự giác tuân thủ luật giao thông, những hành vi lách luật như che biển số sẽ không còn đất sống.
Bình luận (0)