Chìm thuyền di cư ngoài khơi Libya, ít nhất 53 người thiệt mạng

An Khê (Theo CBS News, ABC News)

09/02/2026 23:30 GMT+7

VTV.vn - Vụ chìm thuyền là thảm kịch mới nhất trên tuyến đường vượt Địa Trung Hải vốn được coi là một trong những hành trình nguy hiểm nhất thế giới.

(Ảnh tư liệu - minh họa: Anadolu)

(Ảnh tư liệu - minh họa: Anadolu)

Theo thông báo ngày 9/2 của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), ít nhất 53 người di cư, trong đó có hai trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một thuyền hơi chở người di cư bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya. Đây là thảm kịch mới nhất trên tuyến đường vượt Địa Trung Hải vốn được coi là một trong những hành trình nguy hiểm nhất thế giới đối với những người tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu.

Theo IOM, con thuyền chở 55 người di cư mang quốc tịch các nước châu Phi đã rời thị trấn Zawiya, miền Tây Libya, vào khoảng gần nửa đêm ngày 5/2. Khoảng 6 giờ sau, con thuyền bắt đầu bị nước tràn vào và bị lật vào sáng sớm ngày 6/2, tại khu vực phía Bắc thành phố Zuwara, trên bờ biển Tây Bắc Libya.

Lực lượng chức năng Libya đã cứu được 2 người sống sót, đều là phụ nữ Nigeria. Theo lời kể của các nạn nhân, một người đã mất chồng trong vụ tai nạn, người còn lại đau xót cho biết đã mất cả hai con nhỏ. Các đội của IOM đã cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho hai phụ nữ ngay sau khi họ được đưa vào bờ.

IOM nhấn mạnh rằng các mạng lưới buôn người và đưa người di cư trái phép vẫn đang tiếp tục lợi dụng những người dễ bị tổn thương trên tuyến đường Trung Địa Trung Hải. Những tổ chức này trục lợi bằng cách sử dụng các phương tiện không đủ điều kiện an toàn, đưa người di cư từ Libya - quốc gia đang chìm trong bất ổn - vượt biển sang châu Âu.

Libya trong những năm gần đây đã trở thành điểm trung chuyển chính của người di cư và tị nạn chạy trốn chiến tranh, xung đột và đói nghèo tại châu Phi và Trung Đông. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn kéo dài kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi đã khiến quốc gia Bắc Phi này trở thành môi trường thuận lợi cho các hoạt động buôn người.

Theo Dự án Người di cư mất tích của IOM, tính đến nay, số người chết hoặc mất tích trên tuyến Trung Địa Trung Hải trong năm 2026 đã lên tới 484 người. Riêng trong năm 2025, con số này vượt quá 1.300 người. Chỉ riêng tháng 1/2026, ít nhất 375 người di cư được ghi nhận đã chết hoặc mất tích sau các vụ đắm thuyền, trong khi nhiều trường hợp khác được cho là chưa được thống kê đầy đủ.

IOM cảnh báo rằng những vụ việc lặp đi lặp lại cho thấy các rủi ro dai dẳng và chết người mà người di cư và người tị nạn phải đối mặt khi thực hiện hành trình nguy hiểm này. Cơ quan Liên hợp quốc cũng cho biết, những người bị lực lượng Libya chặn lại và đưa trở về thường bị giam giữ trong các trại tạm giữ với điều kiện khắc nghiệt, nơi xảy ra nhiều hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như lao động cưỡng bức, bạo hành, cưỡng hiếp và tra tấn.

Trước thực trạng trên, IOM kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới buôn người, đồng thời thúc đẩy các con đường di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự hơn, qua đó giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tính mạng của những người buộc phải rời bỏ quê hương.

Tin liên quan

Lật thuyền chở người di cư trên Đại Tây Dương, ít nhất 7 người thiệt mạng

Lật thuyền chở người di cư trên Đại Tây Dương, ít nhất 7 người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác được cho là đang mất tích sau khi một chiếc thuyền gỗ chở hơn 200 người di cư bị lật ngoài khơi bờ biển Gambia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.