Các tù nhân tại Trung tâm Giam giữ Krome của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, tại Miami, ngày 4/7/2025. (Ảnh: AP)
Theo đó, việc số vụ vượt biên trái phép từ Canada vào Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong năm tài khóa 2026, giữa bối cảnh Washington tăng cường đầu tư cho lực lượng thực thi pháp luật về nhập cư, đồng thời đẩy mạnh các chiến dịch chống buôn người và kiểm soát cư trú bất hợp pháp trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 22/6, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết số người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại khu vực Swanton Sector - đơn vị phụ trách phần lớn tuyến biên giới Mỹ - Canada qua các bang New York, Vermont và New Hampshire - tiếp tục giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm những năm trước.
Gần đây, lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ tại Swanton Sector đã bắt giữ 107 người vượt biên trái phép trong tháng 5/2026, giảm khoảng 96% so với gần 3.000 trường hợp được ghi nhận cùng kỳ năm 2024, thời điểm khu vực này chứng kiến làn sóng nhập cư bất hợp pháp cao kỷ lục.
Tính từ đầu năm tài khóa 2026 đến nay, tổng số vụ bắt giữ người nhập cảnh trái phép tại Swanton Sector là 541 trường hợp, giảm gần 95% so với cùng kỳ năm tài khóa 2024. Trước đó, trong cả năm tài khóa 2024, khu vực này ghi nhận tới 19.385 vụ bắt giữ, mức cao nhất từng được thống kê tại tuyến biên giới phía Bắc.

Bên ngoài Trung tâm Giam giữ Krome ở Miami, Mỹ, ngày 24/5/2025. (Ảnh: AP)
Các quan chức CBP cho rằng xu hướng sụt giảm phản ánh hiệu quả của các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới được triển khai trong thời gian qua. Những biện pháp này bao gồm mở rộng hoạt động tuần tra, đẩy mạnh giám sát điện tử, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật và rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục liên quan đến nhập cư bất hợp pháp.
Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát biên giới, lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ cũng đẩy mạnh các hoạt động chống buôn người và triệt phá các đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép.
Cuối tháng 4 vừa qua, các nhân viên thuộc Swanton Sector đã bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc tổ chức đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ sau khi phát hiện một phương tiện từ Canada đi qua khu vực hẻo lánh gần biên giới bang Vermont. Trên xe có 8 người được xác định nhập cảnh trái phép.
Theo các chuyên gia an ninh biên giới, mặc dù áp lực nhập cư tại khu vực biên giới phía Bắc hiện thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2023-2024, đây vẫn là một trong những địa bàn được cơ quan chức năng Mỹ giám sát chặt chẽ do nguy cơ hoạt động của các mạng lưới buôn người và gian lận nhập cư xuyên biên giới.
Sự sụt giảm tại Swanton Sector cũng phù hợp với xu hướng chung trên toàn nước Mỹ. Theo số liệu mới nhất của CBP, tổng số người bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép trên toàn quốc trong tháng 5/2026 là 11.913 trường hợp, tăng nhẹ so với mức 10.858 trường hợp của tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn khoảng 95% so với giai đoạn trước đây. Phần lớn các vụ bắt giữ vẫn tập trung tại khu vực biên giới Tây Nam giáp Mexico, với gần 10.000 trường hợp trong tháng 5.
Trong bối cảnh đó, Quốc hội Mỹ tiếp tục dành nguồn lực đáng kể để tăng cường thực thi các chính sách nhập cư và an ninh biên giới. Ngày 9/6, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách trị giá 70 tỷ USD nhằm bảo đảm kinh phí cho chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong những năm còn lại của nhiệm kỳ.
Theo dự luật, khoảng 38 tỷ USD sẽ được phân bổ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), trong khi 26 tỷ USD dành cho lực lượng Tuần tra Biên giới. Khoảng 5 tỷ USD còn lại được bố trí cho các khoản chi phát sinh ngoài dự kiến.
Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện và đang chờ Tổng thống Trump ký ban hành. Theo Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, việc thông qua gói ngân sách không chỉ bảo đảm hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật về nhập cư mà còn giúp chấm dứt tình trạng bất đồng kéo dài giữa hai đảng liên quan đến nguồn kinh phí dành cho kiểm soát biên giới.
Bên cạnh việc tăng cường nguồn lực cho lực lượng thực thi pháp luật, chính quyền Mỹ cũng mở rộng các biện pháp xử lý đối với những người nhập cư cư trú bất hợp pháp vi phạm pháp luật.

Một trung tâm tạm giữ trẻ em di cư của chính phủ Mỹ ở Carrizo Springs, Texas. (Ảnh: AP)
Đầu tháng 6 này, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã chỉ đạo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ưu tiên xem xét các biện pháp trục xuất đối với những trường hợp người không phải công dân Mỹ tham gia bỏ phiếu trái phép trong các cuộc bầu cử liên bang hoặc khai man về tình trạng quốc tịch.
Theo DHS, luật liên bang hiện hành quy định hành vi bỏ phiếu trái phép trong các cuộc bầu cử liên bang có thể trở thành căn cứ để trục xuất đối với người không phải công dân Mỹ. Cơ quan này cũng cho rằng nhiều trường hợp vi phạm bầu cử thường đi kèm với hành vi khai báo sai sự thật trong các hồ sơ nhập cư hoặc nhập quốc tịch.
Song song với chiến dịch siết chặt nhập cư, chính quyền Mỹ cũng đang tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến người di cư, đặc biệt là trẻ em nhập cư không có người đi cùng. Ngày 11/6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho biết các cơ quan liên bang đã xác định được tung tích của ít nhất 146.000 trẻ vị thành niên di cư từng bị mất liên lạc hoặc chưa xác định được nơi cư trú. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 300.000 trường hợp chưa được xác minh đầy đủ.
Theo giới chức Mỹ, các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát hồ sơ trên phạm vi toàn quốc, đồng thời điều tra các cáo buộc liên quan đến bóc lột, lạm dụng và buôn người đối với trẻ em di cư.
Bình luận (0)