'Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%/năm là phù hợp'

PV-Chủ nhật, ngày 11/10/2015 11:00 GMT+7

VTV.vn - "Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho 5 năm tới" là chủ đề chính của chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này.

Từ kết quả đã đạt được trong 5 năm qua và những chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2015, một kế hoạch mục tiêu kinh tế cao đã được các cơ quan chức năng dự thảo cho giai đoạn 5 năm tới.

Điểm đáng chú ý trong các mục tiêu này là tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 6,5 - 7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 3.200 - 3.500 USD; bội chi ngân sách Nhà nước không quá 4%. Đây thực sự là một thách thức trong bối cảnh nền kinh tế đang mở cửa, hội nhập sâu.

Vậy, đâu là cơ sở để đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới? Những giải pháp nào để đạt được những mục tiêu này? Đây cũng là những nội dung trong chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này với sự tham gia bình luận của ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước