Từ hôm nay, bản đồ hành chính mới chính thức được đưa vào sử dụng trên cả nước, mở ra bước ngoặt trong cải cách hành chính và quản trị số.
Từ ngày 1/7, Việt Nam chính thức sử dụng hệ thống bản đồ hành chính mới, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính ở nhiều địa phương trên cả nước.
Nhưng đằng sau những đường ranh giới được điều chỉnh, là cả một quá trình nghiên cứu, rà soát công phu, thận trọng đến từng chi tiết – nhằm đảm bảo mỗi thay đổi đều hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả và hiện đại hơn.
Trong suốt 3 tháng liên tục, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã kích hoạt chế độ MAT, làm việc xuyên đêm để hoàn thiện hàng loạt bộ bản đồ hành chính theo phương án sắp xếp mới.

Ngày 12/6, bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000 đã chính thức hoàn thiện. Cùng với đó, bản đồ hành chính Việt Nam trực tuyến, chi tiết đến đơn vị cấp xã cũng đã được cung cấp tại địa chỉ vnsdi.mae.gov.vn, giúp người dân và các tổ chức dễ dàng tra cứu, khai thác và sử dụng.
Bà Lý Thu Hằng – Giám đốc Trung tâm Quản lý Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam cho biết: “Không chỉ đơn thuần gộp cơ học đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã cũ, mà quá trình thực hiện dựa trên các yếu tố điều kiện địa hình, địa vật, định hướng phát triển”.
Từ 63 tỉnh, thành phố, cả nước hiện sử dụng bản đồ hành chính mới gồm 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Ranh giới, diện tích tự nhiên, quy mô dân số của từng địa phương cũng thay đổi tương ứng.

Đặc biệt, lần đầu tiên bản đồ hành chính trực tuyến được xây dựng thành một hệ thống mở, cho phép các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kết nối và sử dụng như bản đồ nền.
Ông Trần Duy Hạnh – Giám đốc Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý nhận định: “Một trong những điểm đột phá quan trọng phục vụ chuyển đổi số là việc cho phép các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và các website của tổ chức, cá nhân có thể tích hợp sử dụng bản đồ nền chính quy, chuẩn xác, thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia và được cập nhật thường xuyên”.
Với kỹ thuật số hóa và tích hợp hệ thống GIS – gồm thông tin địa lý, dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai và định hướng quy hoạch – bản đồ hành chính mới trở thành nền tảng cho quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, đô thị thông minh, và công khai - minh bạch hóa quản lý nhà nước.

Ông Hoàng Ngọc Huy – Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết: “Trong tháng 7, Cục sẽ khẩn trương hoàn thành dữ liệu hành chính ở các tỷ lệ 1:250.000, 1:1.000.000. Dự kiến đến tháng 12/2025 sẽ hoàn tất toàn bộ bản đồ hành chính Việt Nam ở các tỉ lệ, cả dạng số và dạng giấy, để phục vụ khai thác sử dụng”.
Việc "vẽ lại bản đồ hành chính" lần này không chỉ đơn thuần là điều chỉnh địa giới. Đây còn là dấu mốc quan trọng, khởi đầu cho một hành trình quản trị hiện đại hơn, số hóa hơn và minh bạch hơn từng ngày.
Bình luận (0)