85 năm ngày truyền thống công tác dân vận

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/10/2015 14:34 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (3/10), Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015).

Ban Dân vận Trung ương cũng đồng thời tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận, biểu dương điển hình dân vận khéo trong 5 năm qua. Tới dự có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn ra sau đó đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động; Quân đội vận; Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân vận đối với sự nghiệp của cách mạng qua các thời kỳ. Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Anh cũng cho rằng, để tăng cường niềm tin trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, những người làm công tác dân vận cần quán triệt việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đảng viên phải sâu sát hơn với cơ sở, phải gần dân, trọng dân, giải quyết những bức xúc chính xác của nhân dân. Cán bộ ngành dân vận phải luôn quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức các phòng trào thi đua yêu nước, tránh phô trương hình thức.

Tại buổi lễ, Ban Dân vận Trung ương đã vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước