Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

Thanh Hoa (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/07/2015 19:05 GMT+7

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: dangcongsan.vn)

VTV.vn - Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm đã diễn ra trong hôm nay (9/7).

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận những kết quả tích cực của công tác dân vận 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh trong nước còn không ít khó khăn và thế giới còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Anh cũng cho rằng công tác dân vận vẫn còn những tồn tại cần tập trung khắc phục, như một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đến công tác dân vận, vẫn còn những cán bộ Đảng viên thiếu gương mẫu, xa dân, chưa kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, cũng như những góp ý của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Cho ý kiến về việc thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc triển khai nghiên cứu ảnh hưởng chất độc hóa học với thế hệ thứ 3 của người trực tiếp tham gia kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học, để từ đó ban hành chế độ chính sách phù hợp; đồng thời phải giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách còn tồn đọng để không gây thiệt thòi cho những người có công. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng lưu ý các cấp ủy, chính quyền cần xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, hưởng chính sách không đúng đối tượng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước