Bà Rịa - Vũng Tàu phải phát triển nhanh nhưng bền vững

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ bảy, ngày 18/12/2021 21:15 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh vào chiều 18/12 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn; giá trị sản xuất nông nghiệp đều tăng so với năm 2020, thu ngân sách vượt dự toán. Năm 2022, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7 - 7,6%; không tính dầu thô và khí đốt.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã cho ý kiến về 12 kiến nghị của tỉnh liên quan đến những vấn đề như logistics, hạ tầng cảng biển, giao thông… để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các kết quả nổi bật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021, đặc biệt là phòng chống dịch tốt, tỷ lệ tử vong thấp, tỷ lệ tiêm chủng cao, đồng thời nhấn mạnh vị trí địa chính trị rất quan trọng của tỉnh trong sự phát triển chung của vùng và đất nước.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng Thủ tướng vẫn trăn trở khi sự phát triển của tỉnh chưa được như kỳ vọng, chưa xứng tầm với vị trí, điều kiện tự nhiên và truyền thống lịch sử.

Với truyền thống tự lực tự cường, Thủ tướng chỉ ra 4 định hướng lớn cho Bà Rịa - Vũng Tàu. Thứ nhất, đó là phải phát triển nhanh nhưng bền vững, phát triển nhưng phải đảm bảo an sinh xã hội, môi trường xanh sạch đẹp, tập trung vào các lĩnh vực logistic, phát triển hạ tầng. Thứ hai, tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xanh, công nghệ cao; thứ ba, phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, giải trí; thứ tư là phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Bà Rịa - Vũng Tàu phải phát triển nhanh nhưng bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Về giải pháp, Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đa dạng hóa các loại nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư, đặc biệt quan tâm đến các nguồn lực phi tài chính như cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy liên kết vùng, kết nối quốc gia, quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiều lần về công tác quy hoạch, bởi đây vẫn là một hạn chế của tỉnh và cần khắc phục ngay.

Thủ tướng đã cho ý kiến với 12 đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Về dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, sớm trình cấp có thẩm quyền quyết định. Thủ tướng cơ bản đồng tình với các kiến nghị khác của tỉnh về cơ chế cảng mở, thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải và đưa ra mốc thời gian cụ thể. 

Thủ tướng cũng chỉ đạo các định hướng cụ thể về đề xuất liên quan các dự án giao thông, năng lượng, đất đai…, yêu cầu các bộ ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, khẩn trương giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bà Rịa - Vũng Tàu phải phát triển nhanh nhưng bền vững - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Tharna Sanee, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước đó, nhân chuyến công tác tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng đã tiếp Tổng Giám đốc Công ty Hóa dầu Long Sơn và Tổng giám đốc Công ty Dự án Hồ Tràm. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp đã tin tưởng, lựa chọn Việt Nam để đầu tư với số vốn lớn.

Cho biết chủ trương của Việt Nam là thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên và hoan nghênh các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, theo xu hướng phát triển bền vững, Thủ tướng khẳng định, với phương châm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Chính phủ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả; sẽ triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3 cho nhân lực tại các dự án, đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng, lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư, khẳng định sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Công ty Hóa dầu Long Sơn cho biết dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước