Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thái Bình, Ngọc Chí (PV Đài THVN Thường trú tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 30/10/2022 20:04 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ 2 Đảng, 2 nước; phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của 2 bên và có lợi cho việc thúc đẩy hợp tác ở khu vực và thế giới.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc chỉ hơn 1 tuần sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp.

Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Ngày 30/10/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Ông Lưu Kiến Siêu (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Vì thế, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của hai bên mà còn có lợi cho việc thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Trong những ngày vừa qua, các tờ báo lớn của Trung Quốc đã có nhiều bài viết, phân tích, bình luận về ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đối với việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước; góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Mục Bình luận của tờ Thượng Hải Quan sát có bài viết "Lãnh đạo đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội XX - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp gì tới Trung Quốc?"

Bài viết trích dẫn nội dung điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng Bí thư Tập Cận Bình ngay sau khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình tái đắc cử lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX - "Tôi mong sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước".

Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.

Bài viết về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tờ Thượng Hải Quan sát.

Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017 là Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội XX. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc Lưu Khanh nhận định sự sắp xếp này truyền tải 3 thông điệp.

Thứ nhất, cả hai bên đều coi trọng quan hệ 2 Đảng, 2 nước. Thứ hai, 2 Đảng sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo và quản trị đất nước. Thứ 3, hai Tổng Bí thư xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau vững chắc và tình hữu nghị sâu sắc, đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài Trung Quốc - Việt Nam.

Trên tờ China Daily có bài "Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sắp thăm Trung Quốc". Nhà nghiên cứu kỳ cựu về Việt Nam, Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhấn mạnh, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi tái đắc cử.

"Những chi tiết này cho thấy sự độc đáo và quan trọng của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Và cần lưu ý rằng quan hệ giữa hai Đảng lãnh đạo đóng vai trò định hướng trong quan hệ song phương nói chung".

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc rất vui mừng khi thấy sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam, giúp duy trì sự ổn định của ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng ở Đông Á.

Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 5.

Bài tổng hợp trên mạng Trung Quốc - ASEAN có tiêu đề "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm Trung Quốc, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc và Việt Nam rất quan tâm".

Từ năm 2020 đến năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu, hai Tổng Bí thư đã có 4 cuộc điện đàm. Trong 2 năm qua, quan hệ chính trị - kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển.

Nhiều tờ báo như Nhật báo Nhân Dân, Nhật báo Thượng Hải, các tờ báo tỉnh, thành, tạp chí cũng đưa tin bài đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc ngay sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện tình hữu nghị gắn bó, thân thiết giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm thể hiện truyền thống tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai nước sau Đại hội Đảng cũng là sự khắc họa "mối quan hệ Trung - Việt vượt lên trên quan hệ song phương theo nghĩa thông thường và có ý nghĩa chiến lược quan trọng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước