Bảo đảm nguồn than trong nước hết sức quan trọng

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 14/01/2015 18:30 GMT+7

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, việc bảo đảm nguồn than trong nước là hết sức quan trọng và ngành than cần tập trung tối đa cho nhiệm vụ sản xuất trong năm nay.

Hôm nay (14/1), phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, việc bảo đảm nguồn than trong nước là hết sức quan trọng và ngành than cần tập trung tối đa cho nhiệm vụ sản xuất trong năm nay.

Trong năm 2015, ngành than đề ra kế hoạch tiêu thụ 38 triệu tấn; trong đó, tiêu thụ nội địa 35 triệu tấn và xuất khẩu ba triệu tấn, đồng thời xác định đẩy mạnh sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế, giữ tồn kho ở mức hợp lý; nghiên cứu, tìm kiếm các nguồn than để nhập khẩu (tiến tới tổ chức khai thác ở nước ngoài) để cung cấp cho các dự án điện và các ngành khác.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Ngành than cần phải phát triển thành một ngành sản xuất thông minh, bởi việc thăm dò, khai thác ngày càng khó khăn, đòi hỏi vừa phải bảo đảm yêu cầu về năng lượng, vừa phải hài hòa với các ngành kinh tế khác như môi trường, du lịch ở Quảng Ninh. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu đào lò xuống sâu, áp dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phát triển các dự án khoáng sản trọng điểm khác như nhôm, titan, đất hiếm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước