Bầu cử sớm ở một số xã biên giới, hải đảo tại Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Ngãi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 19:24 GMT+7

VTV.vn - Cử tri một số địa phương là các xã biên giới, hải đảo tại Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Ngãi đã đi bầu cử sớm.

Hôm nay (20/5), cử tri một số địa phương là các xã biên giới, hải đảo tại Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Ngãi đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Do điều kiện địa lý đặc thù, nên các địa phương này đã được ưu tiên tổ chức bầu cử sớm hơn so với quy định.

Gần 41.000 cử tri thuộc 4 huyện biên giới vùng cao gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu cử sớm trong hôm nay. Tính đến 4h chiều 20/5 đã có 131/145 khu vực có 100 % cử tri đi bỏ phiếu. Hầu hết những điểm bỏ phiếu đều nằm ở vùng biên giới, cách trung tâm huyện cả trăm km. Mặc dù giao thông khó khăn nhưng ngay từ sáng sớm, cử tri các vùng đã tham gia bầu cử đúng tiến độ và thời gian quy định.

* Tỉnh Quảng Bình sáng 20/5 cũng đã triển khai bầu cử sớm ở 13 khu vực bỏ phiếu của 3 xã miền núi rẻo cao biên giới, đó là xã Thượng Trạch, Tân Trạch, huyện Bố Trạch và xã Trường Sơn của huyện Quảng Ninh. Đây là các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số Bru- Vân kiều, Ma coong và A rem sinh sống. Sau phần nghi thức, hơn 2.500 cử tri của 3 xã đã thực hiện quyền công dân, tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* 10h30 phút sáng 20/5, các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc khu vực bầu cử số 8 xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai và đúng luật, 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đã đi bỏ phiếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước