Bế mạc Đại hội Đảng bộ các tỉnh Bình Thuận, Điện Biên và Lai Châu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/10/2015 22:05 GMT+7

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 50 đồng chí. (Ảnh: nhandan.com.vn)

VTV.vn - Đại hội Đảng bộ các tỉnh Bình Thuận, Điện Biên và Lai Châu đã bế mạc thành công tốt đẹp trong ngày hôm nay (15/10).

* Tại phiên bế mạc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thông qua nghị quyết trong đó xác định: Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách hành chính, sẽ là các khâu đột phá để đưa Bình Thuận tiếp tục phát triển nhanh bền vững trong nhiệm kỳ mới. Tại đại hội này, ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

* Trong phiên bế mạc hôm nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã nhất trí trong nhiệm kỳ mới, địa phương này sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2020. Tại Đại hội này, đồng chí Trần Văn Sơn vừa được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Điện Biên khóa nhiệm kỳ mới.

* Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu, đồng chí Nguyễn Khắc Chử đã tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư tỉnh ủy khóa mới. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 40 triệu đồng/năm và đưa đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước