Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 06/03/2021 21:50 GMT+7

Đại tướng Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội (Ảnh: VPQH)

VTV.vn - Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh đã được Bộ Công an giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ngày 5/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương đã thông qua danh sách 4 đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm:

- Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ)

- Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

- Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu ĐBQH chuyên trách ở Trung ương).

Sau khi nghe Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thư ký hội nghị thông qua tiểu sử tóm tắt đối với từng đồng chí ứng cử, hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách 4 đồng chí nêu trên.

Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ bày tỏ, nếu được trúng cử là ĐBQH khóa XV, nguyện sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri trong cả nước, nhất là đối với cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú và chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội... Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.Thay mặt các đồng chí của cơ quan Bộ Công an được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung tướng Trần Quốc Tỏ chân thành cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí đại diện cử tri cơ quan Bộ đã tín nhiệm giới thiệu các đồng chí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV; khẳng định việc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao phó.

Bằng hình thức giơ tay, tại hội nghị, đại biểu cử tri Bộ Công an đã bày tỏ nhất trí cao, tán thành tuyệt đối, nhất trí tín nhiệm giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tiếp đó, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí là Thủ trưởng đơn vị cấp Cục và tương đương trực thuộc Bộ; Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, Chủ tịch Công đoàn CAND.

Sau khi Thượng tướng Lê Quý Vương chủ trì hội nghị giới thiệu danh sách 04 đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, hội nghị đã thảo luận và biểu thị sự tán thành đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay. Kết quả biểu quyết cho thấy, 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 2.

Thay mặt các đồng chí của cơ quan Bộ Công an được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người.Phát biểu bế mạc hội nghị, chúc mừng các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng đề nghị Cục Tổ chức cán bộ phối hợp các cá nhân, tổ chức liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo nộp hồ sơ các nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV của Bộ Công an theo đúng quy định của Hội đồng bầu cử Trung ương.

Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%). Trong đó, các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2,0%); cơ quan Chủ tịch nước: 03 đại biểu (0,6%);

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 133 đại biểu (26,6%).

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (3,0%).

Lực lượng vũ trang: Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 đại biểu (2,4%); Công an: 02 đại biểu (0,4%).

Tòa án nhân dân tối cao : 01 đại biểu (0,2%); Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%); Kiểm toán nhà nước : 01 đại biểu (0,2%); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%).

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Trong đó, cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu (44%) và cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 73 đại biểu (14,6%).

Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV

VTV.vn - Dự kiến, số Đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 đồng chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước