Cải cách tư pháp tại tòa án nhân dân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/09/2021 18:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/9, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẳng định, đề án thành phần quan trọng trong Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là Đề án cải cách tư pháp, mà trụ cột của cải cách tư pháp chính là đổi mới hoạt động của tòa án.

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất thông qua Kế hoạch xây dựng Đề án, Đề cương Đề án. Trong đó nhấn mạnh những vấn đề lớn của Đề án như: Làm rõ nội hàm quyền tư pháp, chủ thể thực hiện quyền tư pháp và đặc trưng cơ bản của quyền tư pháp. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án để bảo đảm thực hiện nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Đảm bảo công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận tư pháp. Đổi mới và hoàn thiện thủ tục tố tụng. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án.

Xây dựng nền tảng hình thành Tòa án điện tử. Làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực giữa Tòa án và các cơ quan nhà nước khác. Xây dựng thiết chế bảo vệ Hiến pháp. Trên cơ sở đó tham mưu, hoạch định chính sách, định hướng về cải cách tư pháp tại Tòa án trong thời gian tới.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND tối cao đối với 4 Thẩm phán cao cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước