Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

VTV News-Thứ hai, ngày 26/07/2021 16:27 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 26/7, Quốc hội đã tiến hành các thủ tục bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 1.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sau đó đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (từ 4/2021); Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 2.

Quang cảnh lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình Ảnh: TTXVN

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình từng đảm nhận các chức vụ như: Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ông tiếp tục được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Hiến pháp 2013, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công tác của Chánh án các Tòa án khác do luật định.

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án khác do luật định.

Tóm tắt tiểu sử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 3.

Ngày sinh: 24/5/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/10/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (từ 4/2021)

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

- Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV

- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

- Tỷ lệ trúng cử: 88,93%

Quốc hội khóa XV

- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

- Tỷ lệ trúng cử: 82,01%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1975 - 10/1980: Học viên Trường Trung cấp Công an Hải Phòng (đến 9/1975); Sinh viên, Tiểu đội trưởng, Đại học An ninh nhân dân

- 11/1980 - 9/1987: Đội trưởng Văn phòng Công an huyện Tam Kỳ; Phó Văn phòng Tổng hợp, Phó Trưởng phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 10/1987 - 5/1999: Nghiên cứu sinh tại Liên Xô (đến 12/1991); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đấu tranh án công nghiệp; Cục Cảnh sát kinh tế (C15), Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục C15, Bộ Công an

- 6/1999 - 1/2006: Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Cục C15; Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát; Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an

- 2/2006 - 4/2008: Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng, Bí thư Đảng ủy Cục C37, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Thiếu tướng (4/2007)

- 4/2008 - 7/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (đến 5/2010); Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ 6/2010); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011); Đại biểu Quốc hội khóa XIII (7/2011)

- 7/2011 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 1/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng (từ 9/4/2016), Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 7/2021: Được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước