Tòa án nhân dân tối cao đã công bố 43 án lệ, xây dựng 11 dự thảo án lệ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 19:34 GMT+7

VTV.vn - Tòa án nhân dân tối cao đã công bố được 43 án lệ, trong đó có 23 án lệ về dân sự, 7 án lệ về hình sự, và 8 án lệ về kinh doanh, thương mại.

Chiều nay (16/7), Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng tư vấn án lệ Quốc gia phối hợp với tổ chức Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc đã tổ chức "Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo án lệ". Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội thảo.

Đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố được 43 án lệ, trong đó có 23 án lệ về dân sự, 7 án lệ về hình sự, và 8 án lệ về kinh doanh, thương mại. Phần còn lại là các án lệ về lao động, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và tiếp nhận các đề xuất án lệ của các nhà khoa học, luật sư, Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng 11 dự thảo án lệ để đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo án lệ để sớm đưa ra xin ý kiến Hội đồng tư vấn án lệ.

Lần đầu tiên Việt Nam áp dụng án lệ Lần đầu tiên Việt Nam áp dụng án lệ

VTV.vn - Lần đầu tiên trong hệ thống tư pháp và xét xử của Việt Nam có quy định áp dụng án lệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước