Cán bộ, chiến sĩ hải quân mỗi ngày học một lời Bác dạy

Thanh Thảo, Trọng Đức-Thứ hai, ngày 10/06/2024 05:57 GMT+7

VTV.vn - Noi gương Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn ra sức rèn luyện, đặc biệt là học tập làm chủ công nghệ mới và đưa ra nhiều sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã lan tỏa sâu rộng tại Lữ đoàn 162, vùng 4 - Quân chủng Hải quân. Noi gương Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn ra sức rèn luyện, đặc biệt là học tập làm chủ công nghệ mới và đưa ra nhiều sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính hải quân trong đơn vị tàu chiến đấu mặt nước tinh nhuệ, chủ lực của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chương trình phát thanh nội bộ mỗi buổi chiều tại Lữ đoàn 162 luôn bao gồm nội dung học theo lời Bác. Dù đang làm gì và ở đâu, các cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn vẫn luôn quán triệt và thực hiện theo lời dạy của Bác.

Trung úy Ngô Minh Tiến, trưởng ngành 1 của Lữ đoàn 162, coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tinh thần học tập, tự học và học suốt đời. Anh đã nỗ lực học tiếng Anh trong nhiều năm qua, hiểu rõ rằng thành thạo ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận tài liệu và làm chủ các vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Sau 3 năm học tập tại Học viện Hải quân Ấn Độ, anh đã trở thành một trong những người đứng lớp cho phong trào học ngoại ngữ trên tàu 015 Trần Hưng Đạo của Lữ đoàn 162.

"Tôi luôn nâng cao tinh thần tự học, tự sáng tạo. Về đơn vị, tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã học ở nước ngoài, tôi đã cùng với anh em trên tàu, truyền cảm hứng cho những đồng chí tham gia các lớp học ngoại ngữ để nắm chắc hơn trang bị kỹ thuật có sử dụng ngoại ngữ".- Trung úy Ngô Minh Tiến chia sẻ.

Trung tá Mã Nguyên Thanh lại học Bác ở sự tận tụy và trách nhiệm với công việc. Trong vai trò là cán bộ tham mưu, ngoài việc xây dựng kế hoạch huấn luyện và bảo đảm về hậu cần, vật chất, thao trường, trang thiết bị, anh còn dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, nắm rõ sở trường và năng lực của từng người.

"Chí công vô tư. Khi tổ chức huấn luyện phải khách quan, không ưu tiên người này, không ưu tiên người khác. Tất cả mọi người phải được huấn luyện như nhau. Những người nào làm tốt thì khen, những người nào làm chưa tốt thì phê bình thẳng thắn". - Trung tá Mã Nguyên Thanh khẳng định.

Thượng tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162, nhấn mạnh rằng thực hiện mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy là việc làm thường ngày ở Lữ đoàn 162. Lời Bác dạy "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có trời, có rừng, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó" là kim chỉ nam cho hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng Hải quân.

Chuyên môn giỏi, ngoại ngữ tốt, học hỏi công nghệ mới và làm chủ những con tàu mặt nước hiện đại là những yêu cầu đặc biệt của lực lượng tinh nhuệ. Mỗi ngày học và làm theo một lời Bác dạy, các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 162 luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước