Cần làm rõ quy định hậu kiểm khi phổ biến phim trên không gian mạng

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 23/03/2022 06:03 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

VTV.vn - Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, UBTVQH tiếp tục họp phiên thứ 9 nhằm cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật KDBH (sửa đổi).

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần làm rõ thêm một số nội dung, trong đó có quy định liên quan đến chế độ ưu đãi đối với tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim tại Việt Nam hay thực hiện việc hậu kiểm khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, cơ quan soạn thảo, thẩm tra cần tiếp cận điện ảnh trên hai phương diện: Vừa là tác phẩm văn học nghệ thuật, vừa là một ngành công nghiệp văn hóa. Nếu thuộc lĩnh vực văn hóa thì Nhà nước phải đầu tư để góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình việc cần thiết quy định về bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật. Đồng tình dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý, sử dụng số dư Quỹ, đảm bảo việc xử lý số dư của Quỹ đúng mục đích.

Cũng tại phiên họp, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan soạn thảo, thẩm tra, đã chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam với phạm vi không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an quản lý trong thời hạn 5 năm. Lưu ý cơ quan soạn thảo, thẩm tra phối hợp nghiên cứu bổ sung phạm vi ngành nghề thực hiện thí điểm, tránh hiểu nhầm là áp dụng với tất cả các ngành nghề.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành 4 nguyên tắc thí điểm, trong đó thống nhất miễn thuế cho phần thu nhập từ hoạt động hợp tác của các doanh nghiệp với trại giam. Tán thành cần có quy định các trường hợp không được đưa phạm nhân ra khu lao động hướng nghiệp ngoài trại giam, tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp cơ quan thẩm tra rà soát kỹ lưỡng các quy định này, phù hợp với quan điểm, mục tiêu xây dựng cơ chế thí điểm và thống nhất trong áp dụng chính sách hình sự. Đồng thời lưu ý cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về vấn đề kỹ thuật văn bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước