Chiều 21/3, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật báo chí (sửa đổi)

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/03/2016 14:40 GMT+7

VTV.vn - Theo chương trình của Kỳ họp, chiều 21/3, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật báo chí (sửa đổi).

Trước đó vào sáng 21/3, trong diễn văn phát biểu sau lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh kỳ họp thứ 11 có khối lượng công việc khá lớn với nội dung quan trọng là kiện toàn bộ máy Nhà nước. Nhiệm vụ nặng nề và trách nhiệm lớn lao nên Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, cơ quan hữu quan dành thời gian chuẩn bị chu đáo nội dung trình Quốc hội.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020. Theo đó, Chính phủ đã đề ra mục tiêu tổng quát đề ra cho kế hoạch 5 năm tới là: Bảo đảm kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 6,5-7%-mức tăng trưởng cao hơn 5 năm trước đó. Trong 5 năm tới cũng sẽ đẩy mạnh các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước