Chủ tịch nước: Chăm sóc sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ rất quan trọng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/10/2021 15:03 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy khi tới thăm BV Nhi đồng TP để động viên các bác sĩ và nhân viên y tế ở tâm dịch TP Hồ Chí Minh.

Trong đại dịch, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được giao quản lý Bệnh viện dã chiến số 4 ở huyện Bình Chánh, cùng với các lực lượng tăng cường, đã điều trị được trên 16.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó có gần 1/4 là trẻ em.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bác sĩ và nhân viên y tế ở tâm dịch TP Hồ Chí Minh với tinh thần hăng hái và tận tụy góp phần đưa thành phố vượt qua đỉnh của dịch bệnh. Việc giúp nhiều bệnh nhân COVID-19 sớm khỏi bệnh và giảm số người tử vong từ 300 - 400 người/ngày xuống dưới 100 người như mấy ngày qua là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và ngành y tế Thành phố, mà trực tiếp là các chiến sĩ áo trắng ở nơi tâm dịch.

Chủ tịch nước: Chăm sóc sức khỏe trẻ em là nhiệm vụ rất quan trọng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với tập thể các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đại dịch COVID-19 đã cho thấy sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nhất là trẻ em càng thêm lớn lao. Vì thế, các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện, nhất là các đảng viên, đoàn viên phải đi đầu trong trau dồi kỹ năng chuyên môn và ứng dụng các công nghệ mới để đưa bệnh viện không chỉ có tầm cỡ thành phố mà còn khu vực. 

Vừa qua, ngoài thành công trong phẫu thuật tách rời cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi, bệnh viện còn điều trị được các bệnh bẩm sinh và dị tật của bào thai từ trong bụng mẹ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, qua các phong trào cách mạng, bệnh viện phải nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho các bác sĩ trẻ trưởng thành cả về chuyên môn lẫn nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ vinh quang phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc

VTV.vn - Chủ tịch nước khẳng định người cao tuổi là vốn quý của dân tộc là giường cột quan trọng của nước nhà, là trụ cột của gia đình và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước