Chủ tịch nước dự Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng cho đồng chí Lữ Minh Châu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2022 18:59 GMT+7

Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lữ Minh Châu. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chiều nay (16/3), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lữ Minh Châu.

Đồng chí Lữ Minh Châu, nguyên Phó Ban Tài chính đặc biệt (với bí số N.2683) thuộc Trung ương Cục miền Nam, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân". Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự lễ truy tặng vào chiều nay tại TP Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân" tới gia đình đồng chí Lữ Minh Châu. Đồng thời khẳng định, Đảng Nhà nước và nhân dân sẽ mãi không quên công lao và sự cống hiến của người được coi như là một nhà "tình báo kinh tế - tài chính" thực thụ, đã cùng các các đồng chí trong Ban Tài chính đặc biệt (N2683), Quỹ đặc biệt (B29), Ban Ngân khố tín dụng R (C32) vượt qua các hệ thống giám sát chặt chẽ của kẻ thù để chuyển tuyệt đối an toàn 678 triệu USD bằng chính hệ thống ngân hàng của thế giới và chế độ cũ, tạo nên "Con đường tiền tệ" huyền thoại, hoàn thành sứ mệnh chi viện tài chính cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965-1975.

Chủ tịch nước dự Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng cho đồng chí Lữ Minh Châu - Ảnh 1.

Các đại biểu tại Lễ Truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho thế hệ cán bộ, nhân viên ngân hàng hôm nay là tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước. Đòi hỏi mỗi người cần kế thừa truyền thống và những phẩm chất anh hùng của các thế hệ đi trước và vận dụng sáng tạo, phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu đối với ngành ngân hàng phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất từ 2 - 3 ngân hàng nằm trong số 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á và 3 - 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Đồng thời mạnh dạn có chính sách thí điểm thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ tài chính, nỗ lực vượt lên trên các nước trong khu vực về ngân hàng số. Chủ tịch nước đề nghị ngành ngân hàng hãy lấy công nghệ tài chính và ngân hàng số làm bàn đạp để triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và Đề án thanh toán không dùng tiền mặt. Đi cùng với phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các bộ ngành để đảm bảo không chỉ có các bản đề án trên giấy mà thực hiện được mục tiêu hình thành ít nhất một trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam sau 4 năm nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước