Chủ tịch nước: Không bỏ sót, để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách đặc xá

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/08/2021 19:29 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước đề nghị các trại giam, tạm giam rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng không được bỏ sót nhưng cũng không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đặc xá.

Sáng 18/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Trại giam Ngọc Lý để trực tiếp kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, tha tù trước thời hạn cho những người bị kết án phạt tù nhân dịp Quốc khánh năm nay.

Cuộc kiểm tra này diễn ra ngay sau cuộc làm việc chiều 17/8 của Chủ tịch nước với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an để kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện quyết định đặc xá.

Chủ tịch nước: Không bỏ sót, để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách đặc xá - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác xét đặc xá 2021 tại Trại giam Ngọc Lý (Ảnh: TTXVN)

Trại giam Ngọc Lý hiện đang quản lý hơn 4.000 phạm nhân. Dù đã trải qua 3 tháng cấm trại nghiêm ngặt nhất để phòng dịch COVID-19 nhưng công tác triển khai quyết định đặc xá năm nay của Chủ tịch nước đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và đúng tiến độ. Quy trình họp xét đề nghị đặc xá được thực hiện nghiêm túc từ các cuộc họp đội phạm nhân, đến phân trại và hội đồng trại để xét từng hồ sơ phạm nhân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cuộc kiểm tra này là để Chủ tịch nước và Hội đồng tư vấn đặc xá nghe được ý kiến trực tiếp từ các phạm nhân và lãnh đạo trại.

Làm việc với Ban Giám thị Trại giam Ngọc Lý, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quyết định đặc xá nhân Quốc khánh năm nay khẳng định chủ trương nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người có thành tích cải tạo tốt, ăn năn hối cải, có ý chí quyết tâm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt trong xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ năm 2009 đến năm 2016, thực hiện quy định của pháp luật và tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, chế độ ta, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá 7 lần với trên 87.000 người ra tù trước thời hạn. Thực tế chứng minh, đặc xá với số lượng lớn nhưng số lượng người tái phạm thấp, an ninh trật tự được bảo đảm.

Chủ tịch nước: Không bỏ sót, để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách đặc xá - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm nay diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, tiếp tục phát huy tính ưu việt của chế độ, Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh theo đúng quy định pháp luật. Công tác đặc xá năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề trên phạm vi toàn quốc, nhất là các tỉnh phía Nam nhưng Bộ Công an và hệ thống trại giam, tạm giam có nhiều nỗ lực triển khai kịp thời quyết định này.

Việc lập hồ sơ xét duyệt đã bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng tư vấn đặc xá thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch nước tại buổi làm việc ngày 17/8. Các trại giam và tạm giam tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, không được bỏ sót những người đủ điều kiện đặc xá mà không được lập danh sách đặc xá, nhưng cũng không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đặc xá. Đặc biệt là không được để sai phạm, tiêu cực hay sai sót khác ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn của công tác quan trọng này đồng thời không để lọt, không để sai, bảo đảm đúng điều kiện quy định.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước