Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhật hoàng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/09/2022 19:11 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Nhà vua Nhật Bản Naruhito. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Nhà Vua Nhật Bản Naruhito vào sáng nay (28/9), nhân dịp dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi đột ngột của cựu Thủ tướng Abe Shinzo, đồng thời khẳng định những tình cảm đặc biệt, sự tâm huyết và nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản mà giờ đây đã ở tầm Đối tác chiến lược sâu rộng là những di sản quý báu của cố Thủ tướng cần được gìn giữ và phát huy.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của Chủ tịch nước trân trọng mời Nhà Vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm tới. Đây sẽ là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với quan hệ hai nước. Hơn nữa, tình cảm của Hoàng gia Nhật Bản thể hiện qua các chuyến thăm Việt Nam đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người dân.

Chủ tịch nước cho rằng: Việt Nam và Nhật Bản đã thực sự chia sẻ, cảm thông và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn nhất. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với Nhật Bản, quốc gia đầu tiên hỗ trợ Việt Nam vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19.

Nhà Vua Nhật Bản chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về Việt Nam trong chuyến thăm trên cương vị Hoàng Thái tử vào năm 2009. Đồng thời cám ơn về sự tiếp đón chu đáo, nồng hậu của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho các thành viên Hoàng gia Nhật Bản, đặc biệt là trong chuyến thăm của Nhà Vua Akihito và Hoàng hậu vào năm 2017. Nhà Vua khẳng định rất coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản với Việt Nam nên sẽ ủng hộ và đóng góp hết sức mình vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới nhà riêng cố Thủ tướng Abe Shinzo để chia buồn với Phu nhân cố Thủ tướng.

Trân trọng trao tặng Phu nhân những bức ảnh kỷ niệm giữa Thủ tướng Abe với các nhà lãnh đạo Việt Nam ở những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, Chủ tịch nước nhắc lại những tình cảm tốt đẹp và kỷ niệm sâu sắc về những lần làm việc với Thủ tướng trước đây, nhất là khi Thủ tướng thăm phố cổ Hội An trong Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.

Chủ tịch nước khẳng định: Cố Thủ tướng Abe Shinzo được đông đảo bạn bè quốc tế và người dân Việt Nam yêu mến. Đồng thời bày tỏ trân trọng những tình cảm và đóng góp đặc biệt của cố Thủ tướng cùng Phu nhân đối với quan hệ hai nước.

Phu nhân cố Thủ tướng Abe Shinzo chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về những tình cảm, sự coi trọng đặc biệt dành cho cố Thủ tướng và gia quyến. Bà cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ sự phát triển hơn nữa mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước