Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/04/2022 18:56 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (25/4), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã tới thăm và làm việc với các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang Quân khu 1 - quê hương cách mạng Việt Bắc, nơi đã ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quân khu 1 được thành lập từ tháng 10/1945, sớm nhất cả nước, với nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân tự vệ ở 6 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Đây là nơi Bác Hồ đã đặt bước chân đầu tiên sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và cũng là nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Là "Thủ đô kháng chiến", là "An toàn khu" và là chiến trường chính của chiến trường Bắc Bộ trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là nơi đã từng diễn ra những chiến dịch lịch sử, khẳng định cho lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1947 "Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, vùng Việt Bắc luôn là "phên dậu" vững bền, "tấm lá chắn" phía Đông Bắc của đất nước. Đây là địa bàn có 90% địa hình là rừng núi. Có đường biên giới dài gần 565 km, giáp với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Là nơi sinh sống của 6 triệu đồng bào 25 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 35%. Chủ tịch nước khẳng định, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, 77 năm qua các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý đúng đắn các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực vào sự ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương. Đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, củng cố mối quan hệ, hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đơn vị quân đội của Trung Quốc, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là xung đột vũ trang đe dọa trực tiếp đến an ninh, nền hòa bình của thế giới và khu vực, đặt ra nhiều thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, tuyên truyền đạo trái pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 1. Chủ tịch nước nêu rõ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi; bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào. Đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương tin tưởng rằng các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 1 sẽ kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng chiến lược "phên dậu" vững bền của Tổ quốc, cũng như truyền thống và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước