Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước Croatia và Senegal trình Quốc thư

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ hai, ngày 13/06/2022 19:17 GMT+7

VTV.vn - Chiều 13/6, Chủ tịch nước đã nhận Thư ủy nhiệm của Tổng thống Croatia và Tổng thống Senegal trước khi Đại sứ của các nước này bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, lâu dài với các nước bạn truyền thống tại khu vực Balkan, trong đó Croatia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước Croatia và Senegal trình Quốc thư - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Cộng hoà Croatia Ivan Velimir Starcevic. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Với thế mạnh về du lịch và bóng đá, Chủ tịch nước đề nghị Croatia hợp tác với Việt Nam trong 2 lĩnh vực này, đồng thời rà soát lại khuôn khổ hợp tác để khơi thông dòng chảy thương mại, sớm đưa kim ngạch thương mại tăng cao hơn nữa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước Croatia và Senegal trình Quốc thư - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hoà Croatia Ivan Velimir Starcevic đến trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bên cạnh đó, Việt Nam mong Croatia cùng với các nước EU tiếp tục ủng hộ quan điểm của các nước ASEAN về Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Đại sứ Ivan Velimir Starcevic nhấn mạnh dù kim ngạch thương mại giữa 2 nước mới đạt gần 100 triệu USD nhưng Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Croatia tại Đông Nam Á.

Và dù là thành viên mới nhất của EU nhưng Croatia cam kết thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU để mọi lĩnh vực của mối quan hệ này đều tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó có du lịch, vì 2 nước đều có tiềm năng rất lớn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước Croatia và Senegal trình Quốc thư - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hoà Senegal Abdoulaye Barro đến trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhận Thư ủy nhiệm từ Đại sứ Abdoulaye Barro, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Senegal là một trong những đối tác hữu nghị, truyền thống quan trọng của Việt Nam tại châu Phi Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với nước này trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn Senegal trong vai trò Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi năm nay đã ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với tổ chức với 55 nước thành viên này. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương hiện nay còn khá khiêm tốn, do đó 2 nước cần tháo gỡ các vướng mắc về khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hợp tác thương mại và nông nghiệp.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Senegal tiếp tục hỗ trợ cộng đồng 3.000 người gốc Việt, cộng đồng gốc Việt lớn thứ 2 ở châu Phi sau Angola.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước Croatia và Senegal trình Quốc thư - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hoà Senegal Abdoulaye Barro. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đại sứ Abdoulaye Barro khẳng định ở Senegal có một thế hệ đã rất hâm mộ Việt Nam và Tổng thống Macky Sall muốn chuyển thông điệp tới Chủ tịch nước về mỗi quan hệ sâu đậm giữa hai nước cũng như Senegal đánh giá rất cao vai trò của Việt Nam tại ASEAN và tại Hội đồng Bảo an LHQ nên nước này sẵn sàng ủng hộ Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế cũng như là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường hợp tác và tiếp cận thị trường 300 triệu dân ở châu Phi.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam có bước tiến dài về phát triển nông nghiệp nên Senegal mong muốn học hỏi kinh nghiệm này từ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước