Chủ tịch nước nhận quốc thư từ các Đại sứ

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 22:37 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp nhận quốc thư từ Đại sứ Thái Lan

VTV.vn - Chiều 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp nhận quốc thư từ Đại sứ các nước: Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

* Tiếp Đại sứ Thái Lan Manopchai Vongphakdi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Thái Lan đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong những năm qua hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đã đạt được kết quả quan trọng. Hiện kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD. Với tiềm năng giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước tin rằng, quan hệ giữa hai nước sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch nước cũng cho rằng, với vị trí quan trọng trong ASEAN, Thái Lan sẽ cùng với Việt Nam tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng chung, thúc đẩy việc hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), phối hợp chặt chẽ trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Thái Lan Manopchai Vongphakdi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất từ Nhà vua Thái Lan tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đại sứ Thái Lan cũng bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng gắn bó bền chặt.

* Tiếp Đại sứ Indonesia ông Ibnu Hadi, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ trên cương vị mới, tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc cụ thể hóa những nội dung chương trình hành động của quan hệ đối tác chiến lược. Khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước tin tưởng với tiềm năng sẵn có, mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 1 tỷ USD sẽ sớm đạt được và mong muốn Indonesia sớm trở thành một đối tác lớn của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng Indonesia thực hiện những mục tiêu chung trong xây dựng cộng đồng ASEAN và trên các diễn đàn quốc tế. Đại sứ Indonesia trân trọng những đóng góp của Chủ tịch nước vào quan hệ hai nước kể từ khi quan hệ đối tác chiến lược được xác lập vào năm 2013, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai nước về chính trị đối ngoại, hợp tác kinh tế, an ninh, đóng góp cho sự ổn định trên Biển Đông.

* Tiếp Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio Servigon, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Đại sứ hoàn thành trọng trách được giao trên cương vị mới, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược hai nước lên tầm cao mới. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước cần tiếp tục triển khai nội hàm của mối quan hệ hợp tác chiến lược, thúc đẩy chính trị đối ngoại, kinh tế thương mại trên diễn đàn ASEAN và quốc tế. Chủ tịch nước đánh giá cao và cho biết Việt Nam có lập trường tương đồng với Philippines về vấn đề Biển Đông, tin tưởng con đường đến chân lý không dễ dàng, nhưng nếu kiên trì sẽ đạt được.

Đại sứ Philippines Noel Eugene Eusebio Servigon khẳng định, Philippines trân trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, bày tỏ quyết tâm sẽ làm hết sức mình triển khai mạnh mẽ sự hợp tác giữa hai nước.

* Tại cuộc tiếp Đại sứ Malaysia Mohd Zaruni Bin Khalid, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng mối quan hệ Việt Nam và Malaysia đã ngày một phát triển, đồng thời mong muốn hai bên cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác lao động và quốc phòng an ninh, đặc biệt là an ninh trên biển. Chủ tịch nước cũng đánh giá vai trò Chủ tịch ASEAN của Malaysia trong nhiệm kỳ vừa qua, bày tỏ Việt Nam ủng hộ và sát cánh với Malaysia cùng xây dựng một cộng đồng thịnh vượng.

Bày tỏ quyết tâm nỗ lực thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Malaysia Mohd Zaruni Bin Khalid cho biết, Đại sứ xác định nhiệm vụ quan trọng trước mặt của mình khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam là thúc đẩy sớm hoàn thành hiệp định khung đối tác chiến lược giữa hai nước. Đại sứ cam kết sẽ đóng góp để quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước