Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế rà soát điểm chồng chéo, bất cập trong pháp luật đầu tư, kinh doanh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/04/2021 19:43 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 28/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, điểm nổi bật của Ủy ban nhiệm kỳ qua là công tác lập pháp, chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội xem xét 13 luật. Ủy ban cũng đã thực hiện tốt công tác giám sát thực thi pháp luật cũng như biểu thị sự đoàn kết nhất trí, tương hỗ giữa các thành viên trong mọi nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh tới các nhiệm vụ lớn như thẩm tra dự án quan trọng của Quốc gia, thẩm tra các báo cáo kinh tế - xã hội hàng năm cũng như tham gia các chương trình giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế nghiên cứu và sớm trình đề án về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về định hướng chiến lược xây dựng pháp luật không chỉ hàng năm mà còn trong giai đoạn 5-10 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban cần chủ động đưa ra các sáng kiến lập pháp, trọng điểm là trình ra Quốc hội khóa tới Luật Đất đai sửa đổi; chủ trì giúp Quốc hội, Chính phủ rà soát những vấn đề còn chồng chéo, trùng lặp về pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

Nhấn mạnh tới phương châm về xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban cần khắc phục tình trạng luật khung, luật ống, cản trở và làm mất đi lợi thế của một nhà nước đang chuyển đổi. Bên cạnh đó, cần cương quyết, không nể nang né tránh nhằm hạn chế ban hành những Luật có tuổi thọ ngắn hoặc có nội dung chưa sát với thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Ủy ban sớm xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề lớn như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và kế hoạch tài chính 5 năm. Đẩy mạnh giám sát đối với hoạt động thi hành pháp luật cả về tiến độ và nội dung nhằm khắc phục các bất cập trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế rà soát điểm chồng chéo, bất cập trong pháp luật đầu tư, kinh doanh - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ảnh: TTXVN)

Chiều 28/4, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Dư địa để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội vẫn còn nhiều, vì thế Ủy ban cần sớm xây dựng chương trình hành động để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như 8 nhóm nhiệm vụ đặt ra để tiếp tục nâng cao hơn nữa đổi mới hiệu quả công tác của Quốc hội.

Ủy ban cần đồng thời tích cực tìm tòi, suy nghĩ, chủ động xây dựng đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trên 3 phương diện: Lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát, nỗ lực duy trì các kết quả đạt được từ nhiệm kỳ trước sang nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cần chủ động dẫn dắt, xây dựng cơ chế hỗ trợ tối đa để có thêm nhiều hơn những sáng kiến lập pháp. Nghiêm túc chấp hành các quy định, quy trình về xây dựng văn bản pháp luật, tránh tình trạng nể nang, cùng với đầu tư hơn nữa công sức, thời gian, kinh phí cho công tác xây dựng luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban nghiên cứu, làm rõ hơn nội hàm của hoạt động giám sát từ đó lựa chọn vấn đề trúng, đúng, có chiều sâu, tránh dàn trải. Nhất trí để Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường được chủ động thí điểm chuyển đổi số với một số hoạt động của Ủy ban trong đề án Quốc hội điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước