Chủ tịch Quốc hội mong muốn New Zealand tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/06/2022 18:42 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Cherie Dobson. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

VTV.vn - Chiều tối nay (14/6), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Cherie Dobson.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai nước vẫn duy trì, trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ New Zealand trong lúc khó khăn nhất vẫn viện trợ ODA để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong muốn New Zealand tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, thúc đẩy duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và thế giới.

Đại sứ New Zealand đánh giá cao quan hệ hai nước và giữa các cơ quan lập pháp, cho biết Nghị viện New Zealand có thể hỗ trợ Quốc hội Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế số chuyển đổi số. Đại sứ cũng nhấn mạnh, nông nghiệp là trụ cột chính trong phát triển kinh tế và đây là thế mạnh mà hai nước cần tiếp tục tăng cường trong thời gian tới bên cạnh vấn đề nhân quyền và dân tộc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước