Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/11/2015 19:21 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. (Ảnh: quochoi.vn)

VTV.vn - Trong phiên họp chiều 24/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia.

Sau khi trúng cử, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đã đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo đó, 4 Phó Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia được đề cử gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. 16 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia được đề cử gồm các Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại diện các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình phương án nhân sự vị trí Tổng thư ký Quốc hội. Theo đó, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được giới thiệu vào chức danh này.

Trước đó, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), theo đó, khi nhậm chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao và phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ với thời gian không quá 3 phút.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước