Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/11/2015 07:08 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày 24/11, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Trong sáng ngày 24/11, các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo Hiến pháp, Hội đồng bầu cử Quốc gia là một thiết chế độc lập. Việc thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia là phù hợp với xu hướng chung đang diễn ra trên thế giới, tạo tiền đề khắc phục những hạn chế của hệ thống quản lý bầu cử ở nước ta hiện nay.

Trong ngày 24/11, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về nhân sự dự kiến bầu vào chức danh Tổng Thư ký Quốc hội. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, công việc của Tổng Thư ký cũng giống như Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hiện nay. Do hầu hết các nước đã bỏ chức danh Chủ nhiệm và thay vào đó là Tổng Thư ký Quốc hội, việc Quốc hội bầu chức danh này là để cụ thể hóa Luật tổ chức Quốc hội và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước