Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/12/2015 20:16 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (7/12), Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chiều nay, lễ đón đoàn đã diễn ra tại Nhà Quốc hội. Tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón, hai bên thống nhất tăng cường hơn nữa trong các lĩnh vực tư pháp, giám sát các thỏa thuận hợp tác song phương.

Hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định tiếp theo cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ 4 tại New York, cuộc gặp gỡ hôm nay thể hiện sự tin cậy cao về mặt chính trị giữa hai nước, hai Quốc hội, là nền tảng cho sự hợp tác chân thành,hiệu quả trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nhật Bản, Quốc hội Việt Nam ủng hộ mối quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á" giữa hai nước và sẽ nỗ lực hết sức mình ủng hộ và thúc đẩy mối quan hệ này vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với "Tuyên bố tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Nhật Bản", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng việc thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo hai nước sẽ góp phần tích cực củng cố sự tin cậy chính trị, sự hiểu biết giữa các nhà lãnh đạo hai nước, qua đó đưa quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam. Đánh giá cao những kết quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh-quốc phòng đặc biệt là các dự án giao thông, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định đây là cơ sở vững chắc cho việc thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki cho biết: Mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa Quốc hội, tăng cường sự hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn. Mong muốn trong thời gian tới hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp hai nước, tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nhóm nghị sỹ hữu nghị .

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Thượng viện Nhật Bản quan tâm, ủng hộ việc triển khai, thực hiện các thỏa thuận cấp cao về kinh tế. Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa với Nhật Bản trong lĩnh vực y tế, khoa học, giáo dục, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đào tạo nhân lực, công nghệ cao.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp. Đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Phía Việt Nam cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã duy trì ODA ở mức cao giúp Việt Nam phát triển bền vững. Mong muốn Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn giúp Việt Nam nâng cao năng lực để triển khai hiệu quả Hiệp định TPP. Phía Nhật Bản khẳng định trong thời gian tới sẽ sớm hoàn tất việc phê chuẩn hiệp định này. Tin tưởng từ lợi thế của hiệp định TPP hai bên sẽ cùng nhau khai thác nhằm đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.  Với tầm nhìn chung chiến lược và sự tin cậy cao về mặt chính trị và quyết tâm của cả hai bên, hai nhà lãnh đạo Quốc hội tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố bền chặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước