"Quốc hội làm hết việc chứ không phải làm hết giờ"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/08/2022 19:01 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội gợi ý việc dành quyền linh hoạt cho chủ tọa và Quốc hội, thực hiện phương châm "Quốc hội làm hết việc chứ không phải làm hết giờ".

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay (17/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật, xem xét cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cơ quan soạn thảo bám sát các quan điểm lớn, mở rộng dân chủ tăng tính pháp quyền, công khai, minh bạch và thích ứng với tình hình thực tiễn. Đảm bảo quyền, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, nâng cao chất lượng, rút ngắn tối đa thời gian Kỳ họp, chuyển trọng tâm Quốc hội từ tham luận sang thảo luận. Thường vụ Quốc hội tán thành quy định thời gian phát biểu của mỗi đại biểu tại phiên toàn thể tối đa là 7 phút, lưu ý quy định về quyền linh hoạt trong điều hành đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội trên tinh thần hết việc chứ không hết giờ. Đồng thời, tán thành quy định đại biểu không tranh luận với nhau khi chất vấn và thời gian chất vấn không quá 1 phút, tranh luận không quá 2 phút.

Quốc hội làm hết việc chứ không phải làm hết giờ - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Cho ý kiến về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giữ Thanh tra huyện trong hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra, cho rằng, việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ như trong dự thảo Luật về thực chất không làm phát sinh thêm tổ chức, biên chế mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo, thẩm tra làm rõ nội dung về bộ máy thanh tra gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy các Bộ, cơ quan nhà nước. Làm rõ tính độc lập của đoàn thành tra, cơ quan thanh tra gắn với quy trình và thực hiện công bố kết luận thanh tra. Nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra mà không xử lý thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cho ý kiến đối với dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cơ quan soạn thảo, thẩm tra đã phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, thiết kế đúng theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, đủ điều kiện trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Thường vụ Quốc hội thống nhất việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở tất cả các loại hình cơ sở nhằm bảo đảm sự bình đẳng và bảo đảm có cơ chế thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của người lao động ở các tổ chức có sử dụng lao động khu vực ngoài công lập. Đề nghị xem xét bổ sung vào dự thảo Luật điều khoản, người dân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về các chính sách an sinh xã hội của trung ương và địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước